Vận động đối tượng truy nã nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ ra đầu thú

Thứ tư, 25/02/2026 21:00

Tối 25- 2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã vận động đầu thú thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Đỗ Thanh Tùng (1987, trú tổ 189, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) theo Quyết định truy nã số 2089/QĐTN ngày 17-10-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã đối với Đỗ Thanh Tùng
Đỗ Thanh Tùng khai nhận hành vi phạm tội của mình

Tại cơ quan Công an, Đỗ Thanh Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 3- 7- 2024, anh N.T.C (1999, trú xã Hòa Tiến) là quản lý quán nhậu Sarang Night trên đường Trần Văn Trứ (phường Bình Thuận, quận Hải Châu- nay là phường Hòa Cường) đến bàn số B7 để mời bia nhóm khách gồm 5 người đang ngồi tại đây. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Thanh Tùng bất ngờ dùng ly bia thủy tinh đánh mạnh vào vùng trán anh C., gây thương tích với vết rách dài khoảng 5cm, phải khâu 10 mũi. Sau khi bị tấn công, anh C. đã đến Công an phường Bình Thuận trình báo sự việc.

Đỗ Thanh Tùng

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường nhanh chóng phân công lực lượng xuống hiện trường, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, khi cán bộ Công an yêu cầu chấp hành, các đối tượng không những không hợp tác mà còn có lời lẽ xúc phạm, thách thức và chống đối quyết liệt.

Đáng chú ý, Đỗ Thanh Tùng đã dùng tay đánh và giật súng của một cán bộ Công an nhưng không thành. Đối tượng Nguyễn Văn Năm (1993, trú phường Cẩm Lệ) lao vào xô đẩy, dùng chân đạp cán bộ đang làm nhiệm vụ và tìm cách giật súng.

Cùng thời điểm, Phạm Tấn Thành (1991, trú phường Cẩm Lệ) điều khiển xe máy chở Tùng bỏ chạy; khi bị ngăn chặn, Thành điều khiển xe tông thẳng vào cán bộ Công an rồi tăng ga tẩu thoát. Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã nổ súng chỉ thiên, yêu cầu dừng lại, song các đối tượng vẫn ngoan cố chống đối.

Ngày 10- 10- 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Văn Năm và Phạm Tấn Thành về các tội danh nêu trên. Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Năm và Phạm Tấn Thành để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Kết quả, Nguyễn Văn Năm bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Phạm Tấn Thành bị tuyên phạt 4 năm tù giam theo quy định pháp luật. Riêng Đỗ Thanh Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã đối với Đỗ Thanh Tùng

Ngày 17-10-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra Quyết định truy nã số 2089/QĐTN đối với Đỗ Thanh Tùng.

Đến ngày 25- 2, sau thời gian lẩn trốn, trước sự kiên trì vận động, thuyết phục của lực lượng Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng và sự phối hợp của gia đình, đối tượng Đỗ Thanh Tùng đã ra đầu thú, chấm dứt hành vi trốn tránh pháp luật.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, củng cố hồ sơ để xử lý Đỗ Thanh Tùng theo đúng quy định của pháp luật.

X.SƠN

Kỳ 2: Hành trình truy bắt 3 đối tượng truy nã xuyên quốc gia

Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên đường Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) vào ngày 7- 7-2023 được xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, mang tính côn đồ và gây dư luận bức xúc trong xã hội. Mặc dù đối tượng chủ mưu đã bị khởi tố, bắt giữ, song đối tượng gây án và đồng bọn đã bỏ trốn ra nước ngoài...

Không đăng ký kết hôn,có được yêu cầu cấp dưỡng và chi phí nuôi con?

*Bạn đọc hỏi: chị Cúc, hiện sống tại Đà Nẵng, hỏi: Năm 2020, tôi và bạn trai cũ sống chung và có với nhau một đứa con (đã giám định ADN). Mặc dù nhận con nhưng sau khi sinh bé, anh ấy không đồng ý kết hôn nên chúng tôi chia tay. Sau đó, tôi đã làm khai sinh con theo họ mẹ, tự mình trực tiếp nuôi con mà không yêu cầu anh ấy hỗ trợ.

Cần chấm dứt hành vi bao che, dung túng cho tội phạm khủng bố

Những ngày gần đây, trên các trang thông tin, mạng xã hội của các tổ chức phản động lưu vong và số đối tượng chống đối loan tin, ngày 9/10/2024, một số tổ chức nhân quyền quốc tế tổ chức cuộc họp báo tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Thái Lan (FCCT) để đề cập về phán quyết dẫn độ đối với đối tượng khủng bố Y Quynh Bdap của Toà án Hình sự Bangkok.

Làm gì khi cơ quan thi hành án chậm trễ trong việc thực hiện thi hành án

*Bạn đọc hỏi: chị Trần Thị D., ở TP Hồ Chí Minh, hỏi: Vợ chồng bà Thảo ông Quy (gọi tắt là vợ chồng bà Thảo) ở Q.Sơn Trà (TP Đà Nẵng) nợ tôi khoản tiền 1,1 tỷ đồng. Tôi kiện vợ chồng bà Thảo ra Tòa án và Tòa án đã tuyên buộc vợ chồng bà Thảo phải trả nợ cho tôi. Tuy nhiên, sau đó, vợ chồng bà Thảo không tự nguyện trả nợ. Tôi đã gửi đơn

Đầu thú sau 17 năm trốn nã

Q ua công tác vận động, ngày 29-7, đối tượng Lưu Việt Hùng (1980, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã đến Công an TX Điện Bàn đầu thú, kết thúc hành trình 17 năm trốn lệnh truy nã.